Khánh thành nhà máy thủy điện sông Miện 5

ThienNhien.Net – Chiều 17/1, tại thôn Mịch A, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy thủy điện sông Miện 5.

Nhà máy thủy điện Sông Miện 5 (Ảnh: Minh Tâm/VietnamPlus)
Nhà máy thủy điện Sông Miện 5 (Ảnh: Minh Tâm/VietnamPlus)

Theo ông Chu Văn Lý, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện sông Miện 5, dự án thủy điện sông Miện 5 thuộc quy hoạch thủy điện nhỏ và vừa giai đoạn II, được xây dựng trên địa bàn xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên. Đây là dự án thủy điện có điều kiện thi công trong khu vực đặc biệt khó khăn.Nhà máy thủy điện sông Miện 5 có công suất lắp máy 16,5 MW gồm 2 tổ máy tua bin trục đứng với tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp gần 70 triệu kWh cho lưới điện quốc gia.

Dự án được khởi công xây dựng tháng 1/2009. Sau 4 năm thi công, dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành phát điện thương mại ổn định từ tháng 10/2012. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ góp phần chủ động nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, mỗi năm đóng góp cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng; tăng cường an ninh quốc phòng khu vực biên giới, tạo công ăn việc làm cho đông đảo lao động địa phương.

Công trình còn góp phần tạo cảnh quan sinh thái để phát triển du lịch; cung cấp nước tưới ổn định phục vụ sinh hoạt, giúp bà con dân tộc thiểu số xã Thuận Hòa đẩy mạnh sản xuất, thâm canh tăng vụ, xóa đói giảm nghèo.

Phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy thủy điện sông Miện 5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã biểu dương sự nỗ lực, tinh thần lao động sáng tạo của Công ty Thủy điện sông Miện 5. Đây là một trong số rất ít công trình thủy điện của Hà Giang do doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong tỉnh làm chủ đầu tư. Công ty Thủy điện sông Miện 5 đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực tài chính, nhân lực, xây dựng Nhà máy hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

Việc hoàn thành xây dựng và đưa Nhà máy thủy điện sông Miện 5 đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị, kinh tế-xã hội đối với một tỉnh vùng cao biên giới cực Bắc của Tổ quốc. Công trình góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện của Hà Giang trong mùa khô và san sẻ sức ép thiếu điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).