Dự án chống xói lở bờ sông Bồ và sông Ô Lâu hoàn thành 50% gói thầu

ThienNhien.Net – Đến nay, công trình kè chống xói lở bờ sông Bồ và sông Ô Lâu (Thừa Thiên – Huế) đã hoàn thành 3/6 gói thầu xây lắp, gồm các đoạn bờ sông qua Vân Trạch Hòa – Vân Trạch Hữu; Vĩnh Nguyên – Khúc Lý 1 và Khúc Lý 2 và đoạn qua làng Mỹ Xuyên; các gói thầu còn lại tiếp tục khởi công trong thời gian tới.

Sông Ô Lâu (Ảnh: Đại Dương/Dân Trí)
Sông Ô Lâu (Ảnh: Đại Dương/Dân Trí)

Dự tính khi hoàn thành, kè chống xói lở bờ sông Bồ và sông Ô Lâu đảm bảo an toàn cho khoảng 1.500 hộ dân sống ven bờ sông, đồng thời bảo vệ khoảng 560 ha đất nông nghiệp, đường giao thông, các công trình cơ sở hạ tầng, trong đó có khu di tích làng cổ Phước Tích khỏi bị đe dọa do nạn sạt lở bờ sông gây ra. Công trình này có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng.

Trên sông Ô Lâu, dự án kè chống sạt lở đã thi công hoàn thành 2.608m trên tổng chiều dài 6.679m, đoạn qua các xã Phong Thu, Phong Bình, Phong Hòa và thị trấn Phong Điền. Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh đang triển khai thi công xử lý khẩn cấp đoạn xung yếu nhất dài 32,5m qua thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền bằng nguồn vốn khắc phục lụt bão. Chi cục đã đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế xem xét thỏa thuận quy mô đầu tư công trình chống sạt lở sông Bồ đoạn qua các xã, phường: Phong An, Phong Sơn (huyện Phong Điền), Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng An (huyện Quảng Điền), Hương Văn, Hương Xuân, Hương Toàn (huyện Hương Trà).

Gần đây nhất, trên sông Bồ, đoạn qua thôn Phò Ninh, xã Phong An (huyện Phong Ðiền), bờ sông tiếp tục bị sạt lở dài gần 20m, làm nhà bốn hộ dân sống ở gần bờ sông bị sụp đổ và nhiều nhà khác cũng đang bị đe dọa. Trong đó, nhà xây gần bờ sông của gia đình bà Trần Thị Mai và bờ kè nhà ông Trần Quảng ở thôn Phò Ninh đã bị sạt lở nặng, mất gần 200m2 đất. Nhiều nhà dân ở sát bờ sông trong vùng cũng đang trong tình trạng nước sông xoáy sâu vào móng tường, nhà, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Ngoài việc đầu tư xây kè chống sạt lở, trong hai năm qua, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đầu tư hơn 40 tỷ đồng di dời tái định cư hơn 900 hộ dân. Tuy nhiên, khi chuyển đến nơi ở mới, người dân đang gặp nhiều khó khăn, cần phải được tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp về sinh kế lâu dài, như được cấp đất hoặc hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề để ổn định cuộc sống cho người dân tại các nơi ở mới.