Khánh Hòa: Hàng chục loài động, thực vật cần được bảo tồn nguồn gen

Gõ biển - một loại cây quý hiếm ở bán đảo Cam Ranh đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng.
Gõ biển – một loại cây quý hiếm ở bán đảo Cam Ranh đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng

Ngày 25/12, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học Bảo tồn nguồn gen giai đoạn 2013 – 2020.

 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã thảo luận những đề tài nghiên cứu xung quanh việc bảo tồn nguồn gen nhiều loài động vật, thực vật quý, hiếm tại khu vực Khánh Hòa, trong đó đáng chú ý hơn cả là những đề tài về bảo tồn đa dạng sinh học vùng biển Khánh Hòa; hiện trạng lưu giữ nguồn gen các loài thủy sản; bảo tồn nguồn gen các loài thực vật rừng bị đe dọa và đặc hữu, các loài cây dược liệu, thực vật hạt trần, động vật rừng…

Hội thảo đã giúp Sở Khoa học và Công nghệ có đầy đủ cơ sở khoa học, thực tiễn để xây dựng đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh từ nay đến năm 2020. Trên cơ sở đó, triển khai nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen các loài động vật, thực vật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Khánh Hòa là địa phương có đa dạng sinh học rất cao. Hiện nay, các cánh rừng ở Khánh Hòa có hơn 40 loài thực vật, 22 loài động vật rừng quan trọng, quý hiếm cần được bảo tồn. Vùng biển Khánh Hòa có 3 loài thú, 5 loài bò sát, 14 loài cá, 10 loài không xương sống… được xếp vào loài rất nguy cấp, nguy cấp, bị đe dọa…