Nghêu chết hàng loạt, hơn 100 hộ dân điêu đứng

ThienNhien.Net – Cả tuần nay, hơn 100 hộ nuôi nghêu tại vịnh Mân Quang, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) như ngồi trên lửa vì nghêu chết hàng loạt. Hàng chục tỷ đồng đầu tư nuôi nghêu chờ ngày xuất bán bỗng chốc trôi theo dòng nước.

Ảnh minh họa: congannghean.com.vn
Người dân cho rằng nguyên nhân khiến nghêu chết hàng loạt là do nguồn nước bị ô nhiễm từ nước thải Khu Công nghiệp Dịch vụ thủy sản Thọ Quang (Ảnh minh họa: congannghean.com.vn)

Dọc theo vùng bờ tại vịnh Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, vỏ nghêu chất thành đống, thành bãi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc… Đây là vụ mất mùa lớn nhất suốt mấy chục năm qua, kể từ khi mọi người bắt tay vào nghề nuôi nghêu trên vịnh Mân Quang.

Bà Nguyễn Xí, ngư dân phường Thọ Quang nuôi nghêu từ 20 năm nay, cho biết: Gia đình bà đầu tư gần 400 triệu đồng để nuôi nghêu, nếu thuận lợi, sẽ thu lãi gần 200 triệu đồng, nhưng nay gần 5 tấn nghêu của bà đã mất trắng. Sơ tính hơn 100 hộ dân sống bằng nghề nuôi nghêu, đã đầu tư không dưới 10 tỷ đồng mua nghêu giống thả nuôi, nhưng tất cả đã đổ sông đổ biển. Trong số những hộ nuôi nghêu, có lẽ gia đình bà Trần Thị Hoa là bi đát nhất. Bà Hoa đầu tư gần 800 triệu đồng mua 20 tấn giống thả nuôi, giờ nghêu chết gần hết.

Người dân cho rằng, nguyên nhân khiến nghêu chết hàng loạt chính là do nguồn nước bị ô nhiễm từ nguồn nước thải Khu Công nghiệp Dịch vụ thủy sản Thọ Quang. Tuy nhiên, bà Lê Thị Kim Thương, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thọ Quang cho biết: Hội đã cử người xuống vịnh Mân Quang tìm hiểu thực tế song vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Lý do vì sao nghêu chết, có phải nước có ô nhiễm hay không, ô nhiễm từ đâu, phải chờ Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường xét nghiệm thì mới biết.