Trung Quốc xây 2 nhà máy thủy điện tại Nigeria

ThienNhien.net – Nigeria và công ty Sinihydro của Trung Quốc mới kí kết một biên bản thỏa thuận xây dựng một nhà máy thủy điện công suất 3050 MW trên cao nguyên Mambila của Nigeria.

Theo thỏa thuận, Sinohydro sẽ bỏ vốn xây dựng nhà máy thủy điện này và vận hành nhà máy trong 9 năm trước khi chuyển giao quyền sở hữu cho Chính phủ Nigeria.

Ngoài ra, Công ty Sinohydro cũng sẽ hợp tác với Tổng công ty thiết bị điện quốc gia Trung Quốc xây dựng một nhà máy thủy điện công suất 700 MW ở phía Bắc sông Zingeru của Nigeria.

Dự án này được Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc tài trợ 75% vốn, 25% còn lại, tương đương 309 triệu USD sẽ do Chính phủ Nigeria chi trả.

Nigeria là quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất Châu Phi, đồng thời cũng là quốc gia đông dân nhất châu lục này, với 160 triệu người. Hiện quốc gia này đang tìm kiếm các nguồn đầu tư vào các dự án năng lượng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cao hơn hai lần so với sản lượng hiện tại là 5000 MW.

Hai dự án thủy điện hợp tác với Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành trước năm 2014.