Cơ sở hạt nhựa ngang nhiên xả thải, bất chấp lệnh đình chỉ

ThienNhien.Net – Từ khi đi vào sản xuất (2008) đến nay, cơ sở sản xuất hạt nhựa nguyên liệu Luận Phượng (Cụm công nghiệp Thượng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) liên tục xả thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm nặng môi trường nước và không khí.

Bể “xử lý” nước thải của cơ sở (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Cơ sở này chỉ xây dựng 2 bể chứa nước thải nhưng không có nắp đậy, không có hệ thống xử lý. Toàn bộ nước thải được xả ngấm ngầm qua miệng bể rồi tuồn xuống kênh mương, khiến một số giếng ăn của các hộ xung quanh không sử dụng được, làm ô nhiễm kênh mương, đồng lúa – Báo điện tử Người đưa tin ngày 25/10 cho biết.

Kết quả phân tích nước thải, khí thải tại khu vực cơ sở cho thấy, có 3 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 đến 10 lần; về khí thải, có 3 thông số vượt quy chuẩn kỷ thuật về môi trường từ 2 đến dưới 5 lần.

Ngay khi có kết luận của đơn vị tư vấn về môi trường, UBND huyện đã xử lý hành chính đối với cơ sở, kể cả quyết định đình chỉ. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn ngang nhiên xả thải và tiếp tục gây ô nhiễm.