Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2

ThienNhien.Net – Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa ngày 18/06, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, đây là cơn bão thứ 2 hoạt động trên biển Đông và có tên quốc tế là Linfa. Hiện nay, cơn bão số 2 đang tiếp tục mạnh thêm với sức gió vùng gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Hồi 10 giờ ngày 19/06, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đông Sa (Trung Quốc) khoảng 320 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 20/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng giữa Đông Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 10 giờ ngày 21/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong 48 đến 72 giờ tới, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Đông Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 10 giờ ngày 22/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3 – 5m.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển Bình Thuận – Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Trong khi đó, tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng trên diện rộng từ ngày 18/06, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, một số nơi cao hơn như Quỳ Châu (Nghệ An) là 36,8°C, Hà Tĩnh là 36,4°C, Vinh (Nghệ An) là 37,3°C…

Hôm nay, nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến hầu khắp phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến khoảng 35-37°C, một số nơi ở Bắc Trung Bộ tới 38°C. Trong vài ngày tới, Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ trời tiếp tục nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt.