Đập Pak Beng trên sông Mê Kông đang chờ chính phủ Lào phê duyệt

ThienNhien.Net – Đập Pak Beng trên dòng chính của sông Mê Kông đang chờ chính phủ Lào phê chuẩn để triển khai xây dựng – hãng tin RFA dẫn lời một quan chức ngành năng lượng của Lào cho biết.

Theo nguồn tin trên thì con đập này đã được hoàn thiện thiết kế và đánh giá tác động, chỉ chờ đợi chính phủ Lào gật đầu để triển khai xây dựng.

Đập Pak Beng nằm ở phía Bắc của Luang Prabang, tại tỉnh Đông Bắc Oudomxay của Lào. Công trình thủy điện trên dòng chính Mê Kông này sẽ do công ty Datang Overseas Investment của Trung Quốc thiết kế và chịu trách nhiệm thi công theo một bản ghi nhớ đã ký giữa chính phủ hai nước từ tháng 8 năm 2007.

Con đập trị giá 1,88 tỷ USD này khi hoàn thành sẽ có công suất 1.300 MW điện. Công trình dự kiến sẽ phát điện vào năm 2018, nếu được chính phủ Lào phê duyệt.