Hội thảo báo chí về buôn bán động vật hoang dã

ThienNhien.Net – Từ ngày 17 đến 19/10, tại Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu khoa học, Nghiệp vụ và Tư liệu (Ban Tuyên giáo Trung ương), Tổ chức TRAFFIC Đông Nam Á – Chương trình tiểu vùng Mê kông Mở rộng và Quỹ quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức “Hội thảo báo chí về tình trạng buôn bán các loài hoang dã và giới thiệu Chiến dịch Toàn cầu chống nạn buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác”.

Tang vật một vụ buôn bán tê tê trái phép (Ảnh: SGGP)

Các chuyên gia của Việt Nam và quốc tế đã cập nhật cho các nhà báo những thông tin mới nhất liên quan đến thực trạng buôn bán các loài động vật hoang dã tại Việt Nam và trên thế giới, đặc biệt là hoạt động kinh doanh và buôn bán trái phép sừng tê giác, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của Việt Nam trong mạng lưới buôn bán này.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng dành phần nhiều quỹ thời gian để thảo luận về những thách thức khi các nhà báo tác nghiệp và đưa tin về vấn đề liên quan đến buôn bán các loài hoang dã cũng như những lưu ý khi chuyển tải thông tin và làm sáng tỏ các thông tin sai lệch.

Dự kiến, trong ngày mai (19/10), đoàn sẽ đi tìm hiểu thực tế tại VQG Cúc Phương, Ninh Bình.