Rừng Hòn Hèo lâm nguy vì “cơn sốt” săn dược liệu

Rừng Hòn Hèo lâm nguy vì mỗi ngày có hàng chục người dân kéo vào rừng tìm dược liệu (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

ThienNhien.Net – “Cơn sốt” truy lùng cây thuốc lạ có khả năng chữa bệnh ở khu vực rừng Hòn Hèo (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) diễn biến ngày càng phức tạp, khiến nhiều diện tích rừng tại Hòn Hèo có nguy cơ bị tàn phá.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn yêu cầu các sở ngành, bộ đội biên phòng tỉnh cùng các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nhân dân địa phương biết và chủ động thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và nguồn gen dược liệu.

Bên cạnh đó, các cơ quan cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác trái phép lâm sản, trong đó tập trung chủ yếu tại khu vực có nguồn dược liệu…

Ngoài ra, cần chủ động làm việc với Viện Dược liệu Trung ương để nghiên cứu thành phần và ứng dụng của cây dược liệu – Báo Khánh Hòa ngày 24/9 đưa tin.