Cuộc thi thiết kế bích họa bảo tồn loài voọc

Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp với Dự án Bảo tồn loài Voọc ở Cát Bà, mạng xã hội Zing Me phát động cuộc thi thiết kế tranh bích họa về đời sống của loài linh trưởng hiếm nhất Việt Nam giữa thiên nhiên trên đảo Cát Bà xinh đẹp.

Đối tượng tham dự:

Mọi công dân thường trú tại Việt Nam, có mối quan tâm đến công tác bảo tồn động vật hoang dã và đặc biệt nếu có khả năng thiết kế đều được khuyến khích tham gia.

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trên 18 tuổi (có CMND xác nhận), nhân viên Đại sứ quán Mỹ và người thân không được phép tham dự.

Giải thưởng:

Người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng 10.000.000 đồng tiền mặt và thiết kế đạt giải sẽ được mô phỏng lại thành tranh bích họa và được đặt tại lối ra vào của Vườn Quốc Gia Cát Bà.

Cách thức tham dự:

Thí sinh gửi tranh vẽ về Đại sứ quán Hoa Kỳ. Tranh vẽ với chủ đề Loài voọc Cát Bà và phong cảnh thiên nhiên hoang dã độc đáo trên đảo. Có thể tìm hiểu về dự án bảo tồn loài Voọc Cát Bà tại http://www.catbalangur.org/Langur.htm

Tranh vẽ có thể ở dạng bản cứng hoặc ở dạng số hóa. Tác phẩm số hóa phải có chất lượng cao, ảnh JPG với dung lượng từ 2MB đến 50MB.

Mỗi người tham dự chỉ được phép nộp 1 tác phẩm.

Thời gian kết thúc nhận bài: 5:00 chiều thứ 6, ngày 10/08/2012.

Cách thức gửi bài:

Gửi bản vẽ qua mạng ở dạng số hóa tại đây.

Gửi bản vẽ qua email: CatBaContest@gmail.com

Gửi bản vẽ qua bưu điện tới địa chỉ: Trung tâm Hoa Kỳ, Cuộc thi thiết kế bích họa Cát Bà, Đại sứ quán Mỹ, 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Gửi bản vẽ trực tiếp tới Trung tâm Hoa Kỳ, tầng 1, Tòa nhà Vườn Hồng, 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

* Trung tâm Hoa Kỳ sẽ không trả lại tác phẩm nếu bạn nộp bản cứng.

Thông tin chi tiết thêm xin tham khảo tại đây.