Tổng thống Gabon trực tiếp thiêu hủy 5 tấn ngà voi trái phép

ThienNhien.Net – Khẳng định cam kết không dung nạp (zero-tolerance) nạn săn trộm voi đang lan tràn tại châu Phi, Tổng thống Gabon, ông Ali Bongo, đã tự tay châm lửa đốt cháy kho tích trữ ngà voi trái phép của nước mình. Kho tích trữ này chứa tới gần 5 tấn ngà voi, trong đó có 1.293 mảnh ngà voi thô và 17.730 mảnh ngà voi đã qua gia công, xử lý, tương đương 850 cá thể voi bị sát hại. Người ta ước tính tổng giá trị số ngà voi nói trên xấp xỉ 10 triệu USD, phần lớn là ngà voi tịch thu được từ những kẻ săn trộm trong vòng 5 năm qua. Được biết hồi năm ngoái, Tổng thống Ali Bongo đã thành lập một đội quân tinh nhuệ gắn với sứ mệnh bảo vệ các vườn quốc gia và các loài động vật hoang dã ở Gabon, đặc biệt tập trung vào cuộc chiến chống săn trộm và nạn buôn bán ngà voi trái phép.