Đắk Lắk: Lâm tặc chặn đánh bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – Ngày 15/5 vừa qua, trên địa bàn xã Cư KPan (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ việc khoảng 60 lâm tặc chặn đánh một nhân viên bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Rừng Xanh.

Báo Dân Việt ngày 17/05/2012 đưa tin, số lâm tặc này mang theo nhiều loại hung khí như dao, gậy, súng cao su…, chủ đích nhắm vào đối tượng Nguyễn Thế Hoàng – bảo vệ công ty. Khi thấy anh Hoàng bỏ chạy, chúng đã đồng loạt đập nát xe máy của anh.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Rừng Xanh, đa số nghi phạm đều cư trú ở buôn MTha, xã Ea Rốc (huyện Ea Súp). Có thể do gần đây, lực lượng bảo vệ của công ty kiên quyết ngăn cản người dân phá rừng làm rẫy nên đã dẫn đến vụ việc trên.

Một ngày sau khi vụ việc xảy ra, ông Đính đã có báo cáo, đồng thời đề nghị Công an huyện Ea Súp điều tra làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý theo pháp luật.