Quảng Ninh: Khởi tố vụ khai thác than trái phép làm gẫy cột điện

ThienNhien.Net – Trong lúc khai thác than trái phép, máy xúc của các đối tượng khai thác than đã cuốc phải dây néo và làm đổ gẫy đôi cột điện cao thế 110KV, gây chập và mất điện tại một số khu vực phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cột điện 110KV bị gẫy đổ (Ảnh: Chinhphu.vn)

Ngày 08/5/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia và tạm giữ hình sự 2 đối tượng khai thác than thổ phỉ làm đổ cột điện cao thế 110KV tại phường Hà Khánh.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Chi nhánh Cao thế Quảng Ninh cho biết, đêm 29 rạng sáng 30/4, khu vực Hồng Gai (phía đông TP. Hạ Long), TP. Cẩm Phả (trừ khu vực Mông Dương), một số khu vực tại phường Hà Khánh – TP. Hạ Long bị mất điện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi nhánh đã tiến hành kiểm tra và phát hiện cột điện cao thế 110KV (số 44) thuộc tuyến Giáp Khẩu bị đổ gẫy đôi. Cùng với việc phối hợp với đơn vị điện lực sở tại chuyển nguồn cấp lại điện cho khách hàng, Chi nhánh đã cùng lực lượng Công an tiến hành điều tra nguyên nhân gây đổ cột.

Tại hiện trường, Cơ quan công an đã phát hiện một chiếc máy xúc hiệu Doosan Sola 200W. Chủ xe và lái xe đã khóa cửa bỏ xe lại hiện trường. Cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ máy xúc trên để phục vụ công tác điều tra, truy tìm thủ phạm. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, chiếc máy xúc này là tác nhân làm gẫy cột điện.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03 về “phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia”, đồng thời tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi khai thác than trái phép làm gẫy cột điện 110KV.

Hai đối tượng bị bắt là Vũ Diệu Ánh (36 tuổi) trú tại khu 7B, phường Quang Hanh – TP. Cẩm Phả và Trần Văn Công (25 tuổi) trú tại xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân – Hà Nam. Đối tượng Trần Văn Công khai nhận đã lái chiếc máy xúc khai thác than thổ phỉ múc phải dây néo cột điện khiến cột bị đổ gẫy.

Ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết thêm, sau khi xảy ra sự cố, Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc đã chỉ đạo sát sao các đơn vị quản lý vận hành lưới điện 110KV khu vực Quảng Ninh kiểm tra, xác định điểm sự cố, tập trung nhân lực, vật lực quyết tâm khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất. Do vậy đến 19 giờ 30 phút ngày 01/5/2012, cột điện nói trên đã được trồng mới, nhân dân trong khu vực đã được cấp điện an toàn trong dịp lễ hội.