Di sản tự nhiên UNESCO Jeju bị đe dọa

ThienNhien.Net – Trong những ngày nắng ấm này của thành phố Washington.DC, trước trụ sở văn phòng Liên hiệp quốc, đoàn đại biểu dân sự tỉnh JeJu-do rộn ràng âm thanh và biểu ngữ kêu gọi hòa bình và yên ổn cho hòn đảo Jeju xinh đẹp và nổi tiếng của mình. Jeju là hòn đảo lớn tận cùng phương Nam của Hàn Quốc, cũng là một trong những thiên đường du lịch của thế giới. Năm 2005, Jeju được vinh danh là “Hòn đảo của Hòa Bình”.  Tuy nhiên,chỉ sau đó hai năm, kể từ thời điểm năm 2007 khi tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun công bố kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân tại Jeju cho đến nay, một làn sóng phản đối mạnh mẽ của những người dân và các nghiệp đoàn địa phương đã bùng phát và ngày càng mạnh mẽ. Còn nhớ đầu tháng 9/2011, khoảng 1000 cảnh sát đã được điều động để giải tán cuộc biểu tình ngồi diễn ra tại ngôi làng Gangjeong. Có nhiều dư luận bàn tán về những ý đồ quân sự của các nhà chính trị, song với những người dân thường, họ hoàn toàn có lý và có quyền yêu cầu được đảm bảo một cuộc sống yên ổn trên vùng đất hòa bình và đẹp đẽ đã được UNESCO công nhận là di sản tự nhiên thế giới.