Nghi vấn trưởng trạm bảo vệ rừng bao che lâm tặc

ThienNhien.Net – Nghi ngờ ông Phan Hữu Phước, Trưởng trạm Bảo vệ rừng La Ngâu thuộc địa bàn huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, có hành vi bao che lâm tặc, ngày 03/4 vừa qua, Hạt Kiểm lâm Tánh Linh (Bình Thuận) đã có văn bản báo cáo UBND huyện Tánh Linh kiến nghị thành lập đoàn kiểm tra tại rừng phòng hộ La Ngà để làm rõ vụ việc.

Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh ngày 04/04/2012 đưa tin, khi tiến hành kiểm tra các tiểu khu 336A, 336B thuộc lâm phần Ban Quản lý Rừng phòng hộ La Ngà vào hai ngày 21/3 và 25/3, tổ công tác của Hạt Kiểm lâm Tánh Linh đã phát hiện có tổng cộng 25 cây gỗ quý (gồm căm xe, bằng lăng, sao) bị triệt hạ với khối lượng lên tới trên 43 m3 gỗ.

Tại hiện trường tiểu khu 336B còn lại 2,4 m3 gỗ tròn và khoảng hơn 4 m3 gỗ đã xẻ hộp, trên mặt cắt có ghi ký hiệu KT 28/2/2012. Theo lời ông Phước, số cây này trạm đã kiểm tra và lập biên bản, điều này không giống báo cáo trước đó của ông.

Còn tại hiện trường phá rừng thuộc tiểu khu 336A, tổ công tác phát hiện ký hiệu KT 23/3/2012 ghi đè lên dòng chữ KT 28/2/2012. Có ý kiến nghi ngờ rằng cách ghi chồng như vậy có thể là dấu hiệu cho thấy Trạm Bảo vệ rừng La Ngâu đang cố tình hợp thức hóa các vụ phá rừng có tổ chức với số lượng lớn.