Đề nghị Chính phủ cấp vốn xử lý sạt trượt bờ tả kênh ngoài Xuân Quan

ThienNhien.Net – Được phê duyệt từ năm 2011 nhưng đến nay Dự án đầu tư xây dựng công trình gia cố cửa ngoài cống Xuân Quan thuộc Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải vẫn chưa bố trí được kinh phí, trong khi tình trạng sạt lở ngày càng trầm trọng. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Thủ tướng xem xét, ưu tiên cấp 25 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp thực trạng sạt trượt tại một đoạn kênh thuộc khu vực này.

Ảnh minh họa: xaydungcoban.vn

Kênh ngoài Xuân Quan dài 1,3km, làm nhiệm vụ dẫn nước tưới cho 142.000ha đất canh tác. Sau nhiều năm khai thác, kênh bị bồi lắng, sạt lở, ảnh hướng không nhỏ đến việc lấy nước của toàn hệ thống. Đặc biệt, đoạn bờ tả của kênh thuộc xóm 2, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội hiện đang bị sạt đoạn dài 45m, gây bồi lấp lòng kênh, khiến đường giao thông có nguy cơ bị sập, gây mất an toàn cho người, phương tiện và cả khu dân cư liền kề.