Quý 1/2012: Diện tích trồng rừng giảm, cháy rừng tăng

ThienNhien.Net – Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, quý 1/2012, diện tích trồng rừng mới của cả nước chỉ bằng 86% cùng kỳ nhưng diện tích cháy rừng tăng gấp 12 lần.

Diện tích rừng trồng mới trong quý I/2012 chỉ đạt 86% cùng kỳ năm 2011 (Ảnh: ThienNhien.Net)

Do thời tiết rét đậm, rét hại và khô hạn kéo dài trong quý 1/2012 đã làm chậm tiến độ trồng rừng tại các tỉnh miền Bắc. Tính đến ngày 20/3, tổng diện tích rừng trồng mới của cả nước là 10,2 nghìn ha, trong đó diện tích trồng rừng phòng hộ, đặc dụng đạt được khá khiêm tốn, chỉ 500 ha. Một số tỉnh có diện tích trồng rừng khá là: Yên Bái 4.709 ha, Quảng Ninh 1.440 ha, Phú Thọ 445 ha… Hiện các địa phương tại các tỉnh miền Bắc đã bắt đầu tiến hành trồng rừng mới tập trung.

Còn tại các tỉnh miền Nam, nhiều địa phương tiến hành thực hiện phúc tra, nghiệm thu các công trình lâm sinh, gieo ươm và chăm sóc cây giống để chuẩn cho kế hoạch trồng cây phân tán và khảo sát, chuẩn bị hiện trường cho kế hoạch trồng rừng năm 2012.

Tuy nhiên trong quý 1 cũng đã xảy ra 45 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 632 ha, tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ năm 2011, trong đó riêng diện tích rừng bị cháy tại khu vực Tây Bắc là 618 ha. Theo thông tin cảnh báo cháy rừng ngày 21/3 của Cục Kiểm Lâm 15 tỉnh có khu vực nguy cơ cháy rừng ở cấp IV và cấp V – Cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm, trọng điểm là các tỉnh thuộc Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tại một số địa phương vẫn còn rải rác tình trạng chặt phá rừng trái phép làm nương rẫy, tổng số đã xảy ra 121 vụ phá rừng, thiệt hại 69 ha rừng.