Lập 3 tổ công tác liên ngành ngăn nạn gỗ lậu

ThienNhien.Net – Trước thực trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép diễn ra rầm rộ trên địa bàn xã Minh Tân, UBND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã thành lập 3 tổ công tác liên ngành nhằm ngăn chặn vấn nạn này.

Ba tổ công tác được thành lập bao gồm lực lượng công an, bộ đội biên phòng, kiểm lâm đóng trên địa bàn kết hợp dân quân tự vệ và cán bộ xã Minh Tân. Các tổ có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại 3 thôn “nóng” của xã gồm Hoàng Lỳ Pả, Tả Lèng và Mã Hoàng Phìn.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Được biết, chỉ đạo này được đưa ra ngay sau buổi làm việc giữa UBND tỉnh Hà Giang với lãnh đạo hai huyện Quản Bạ và Vị Xuyên nhằm bàn về giải pháp khắc phục tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn các xã Minh Tân, Thanh Thủy, Thuận Hòa (Vị Xuyên) và xã Tả Ván, Quyết Tiến, Tùng Vài (Quản Bạ).

Trước đó, huyện Vị Xuyên cũng lập một tổ công tác liên ngành nhằm truy quét các tụ điểm khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép trên địa bàn xã Minh Tân với sự tham gia của lực lượng kiểm lâm, bộ đội biên phòng, công an và dân quân tự vệ.