Kiểm tra Quy chế bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ

ThienNhien.Net – Tại văn bản số 1392/VPCP-TH, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế bán đấu giá cây đứng khiến một số lâm trường đứng trước nguy cơ giải thể.

Trước đó, Báo Nông nghiệp Việt Nam ra ngày 20/02/2012 đăng bài “Hà Tĩnh: Nguy cơ giải thể một đơn vị Anh hùng” phản ánh về việc UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh đã làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, phát triển rừng của Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn (trước đây là Lâm trường Hương Sơn) và Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A (trước gọi là Lâm trường Chúc A), khiến nhiều công nhân phải nghỉ việc…

(Ảnh minh họa: Báo Hà Tĩnh)

Thủ tướng yêu cầu Bộ kiểm tra sự việc báo nêu, nếu đúng phải có biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng trước ngày 29/3.

Hà Tĩnh là một trong 9 địa phương trên cả nước được Bộ chọn lập đề án xây dựng rừng bền vững. Phương án quản lý rừng bền vững được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt ngày 8/4/2011 do Công ty Hương Sơn thực hiện. Tuy nhiên, đến ngày 14/4/2011, UBND tỉnh lại ra công văn yêu cầu Công ty lập Quy trình bán đấu giá cây đứng (ai trúng thầu người đó được khai thác).

Quy trình bán đấu giá cây đứng phải thực hiện nhiều công đoạn, cần có nhiều thời gian mới đi vào khai thác được. Tuy nhiên, Sở NN&PTNT tỉnh chỉ đạo buộc Công ty phải tạm dừng kế hoạch khai thác gỗ hàng năm để thực hiện phương án bán đấu giá cây đứng. Quy trình bán đấu giá cây đứng chưa làm kịp, vì thế, hơn một năm qua Công ty không được khai thác tấc gỗ nào, dẫn đến công nhân mất việc làm, Công ty không có tiền bảo vệ rừng, trả lương và đóng bảo hiểm cho người lao động khiến nhiều nhân viên bảo vệ rừng phải nghỉ việc – Nông nghiệp Việt Nam ngày 20/02/2012 cho hay.