Đói ở Nam Sudan

ThienNhien.Net – Mới tách khỏi Sudan chưa lâu (09/7/2011), Cộng hòa Nam Sudan – quốc gia trẻ nhất thế giới – đã nhanh chóng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực nặng nề do ảnh hưởng của những đợt hạn hán gần đây tại Đông Phi và xung đột khu vực kéo dài. Thiếu lương thực càng trở nên căng thẳng khi giá lương thực leo thang, nhu cầu tăng vì dòng người vẫn tiếp tục đổ về quốc gia này từ sau khi Nam Sudan chính thức tuyên bố độc lập. Tính đến nay, đã có khoảng gần 5 triệu nạn nhân của đói, trong đó khoảng 1 triệu người thiếu lương thực trầm trọng. Đây là nạn đói lớn tiếp theo xảy ra ở khu vực Sừng Châu Phi, sau câu chuyện tương tự tại Somalia hồi năm ngoái. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đang nỗ lực nâng mức cứu trợ lên 160 triệu USD nhằm phân phát đủ lương thực cho 2,7 triệu người tại Nam Sudan. Tổ chức Nông lương Liên Hợp quốc (FAO) cũng cố gắng hỗ trợ 23 triệu USD để cứu đói… Cùng với những nỗ lực này, các cơ quan của Liên Hợp quốc đang tích cực kêu gọi sự hợp sức hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Đói ở một ngôi làng thuộc Nam Sudan