Nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Ninh Thuận

ThienNhien.Net – Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại Ninh Thuận giai đoạn 2001 – 2010, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra rất nhiều sai phạm liên quan tới thực trạng lấn chiếm, xây nhà trái phép, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng…, gây lãng phí tài nguyên đất tại địa phương.

Hai khu công nghiệp đã quy hoạch là Phước Nam (370 ha đất) và Du Long (407 ha đất) đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp nào đăng ký đầu tư dự án là sự lãng phí điển hình trong sử dụng đất tại Ninh Thuận.

Nhiều diện tích rừng tại Ninh Thuận bị lấn chiếm, sử dụng trái phép (Ảnh minh họa: Nông nghiệp Việt Nam)

Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm đất công hàng nghìn mét vuông đất tại dự án xí nghiệp may xuất khẩu Ninh Thuận, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cũng là vấn đề nổi cộm. Riêng tại phường Thanh Sơn đã có tới gần 500 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp, trong đó không ít các cá nhân tự ý thực hiện chuyển đổi đất, cho thuê đất.

Đặc biệt, công tác quản lý, sử dụng đất rừng cũng tồn tại rất nhiều sai phạm, đơn cử như việc dự án Khu du lịch Hoàn Cầu tự ý chặt phá một số diện tích rừng phòng hộ, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép công trình khi được giao đất thực hiện dự án tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Với dự án Khu du lịch Thái Bình Dương do Công ty TNHH Thái Bình làm chủ đầu tư, trong tổng số 2,4 ha diện tích dự án, đơn vị cũng tự ý chiếm rất nhiều diện tích rừng, và không ít trong số đó hiện bị chia lô, cho thuê trái quy định.

Hiện hai đơn vị còn nợ tổng cộng gần 3 tỷ đồng tiền thuê đất.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị thu hồi toàn bộ khoản thuế nêu trên, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận kiểm tra, rà soát và xử nghiêm các dự án, cá nhân sai phạm.