Trồng cọ dầu thu hẹp quần thể khỉ mũi dài

ThienNhien.Net – Việc mở rộng các đồn điền cọ dầu ở Borneo (Malaysia) đang làm thu hẹp nơi cư trú của các quần thể khỉ mũi dài Nasalis larvatus, đồng thời gây nên tình trạng suy giảm đột ngột số lượng loài khỉ quý hiếm này. Được biết, khỉ mũi dài Nasalis larvatus chỉ xuất hiện trên đảo Borneo, một hòn đảo lớn chia làm ba phần thuộc chủ quyền ba nước Malaysia, Indonesia và Brunei. Chúng có cái mũi to, dài rất đặc trưng và bộ lông màu nâu đỏ, nâu vàng hay đỏ gạch. Khỉ mũi dài thường sống ở những khu vực ven bờ biển hoặc dọc bờ sông, đôi khi còn cư trú ở cả những cánh rừng đầm lầy, đồn điền cao su, vùng núi đá vôi và các mỏm đá dốc… Ngoài khả năng di chuyển nhanh trên cây, loài này còn được coi là những “vận động viên bơi” khá cừ khôi, có thể bơi xa tới 20m khi hoàn toàn chìm dưới nước. Khỉ mũi dài sống theo bầy đàn và giao tiếp với nhau bằng tiếng kêu, hú hay những cử động chuyền cành, rung cây, nhe răng… Hiện chúng đang được xếp ở mức độ nguy cấp (E) trong Sách đỏ của IUCN và được liệt vào Phụ lục I trong Công ước Buôn bán Quốc tế Các loài Động Thực vật Hoang dã Nguy cấp (CITES).