Bảo tồn động thực vật vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức cuộc họp lắng nghe và cho ý kiến về Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn tài nguyên động thực vật Vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim.

Soi Sim là hòn đảo đất nằm cách đảo Ti Tốp 700 m, cách cảng tàu du lịch Bãi Cháy 12 km (Ảnh: tourvinhhalong.com)

Theo nội dung quy hoạch, Khu bảo tồn sẽ bao gồm 4 phân khu chức năng chính là khu đón tiếp, quản lý, kỹ thuật; khu trung tâm; khu bảo tồn động thực vật; khu tham quan, bảo tồn cảnh quan nền và mặt nước.

Dự án dự kiến do Công ty Cổ phần Dịch vụ Vịnh Hạ Long làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ diện tích đảo Soi Sim và diện tích mặt nước xung quanh đảo, với tổng diện tích 14,72 ha.

Đánh giá về dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cơ bản đồng ý với nội dung quy hoạch, đồng thời lưu ý phía chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần lựa chọn các loài động thực vật đặc trưng nhất của Vịnh Hạ Long để bảo tồn tại Khu bảo tồn.