Bão lớn tàn phá miền nam Philippin

ThienNhien.Net – Thiệt hại về người sau cơn bão nhiệt đới Washi gây mưa lớn, lũ quét, lở đất nghiêm trọng tại khu vực miền nam Philippin, theo ông Benito Ramos – Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia, hiện đã vượt trên con số 900 người. Con số này dự báo sẽ còn tiếp tục tăng khi mà hàng giờ vẫn có thêm những thi thể nổi lên mặt nước và trôi dạt vào bờ. Thiệt hại nặng nề nhất do cơn bão cuối mùa gây ra rơi vào hòn đảo Mindanao, đặc biệt là các thành phố cảng Cagayan de Oro và Iligan. Toàn bộ những ngôi làng nằm trên những doi cát hoặc nằm dọc hai bên bờ sông nơi đây đều đã bị nước lũ cuốn trôi. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể hàng trăm người mất tích mà chủ yếu là phụ nữ và trẻ em ở vùng biển Philippin ngoài khơi Mindanao. Được biết, chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ sau khi đổ bộ vào đảo hôm 16/12 vừa qua, bão Washi đã gây mưa khắp miền nam Philippin, với lượng mưa tương đương cả tháng tại khu vực này, tạo thành lũ lớn ở nhiều nơi, phá hủy nhà cửa, cầu đường, kéo đổ cây cối, cuốn trôi các phương tiện giao thông, người và gia súc… Nguyên nhân dẫn tới những thiệt hại trên được cho là do thiếu dự báo về lũ, triều cường, do lơ là cảnh giác và thiếu chủ động ứng phó thiên tai. Các quan chức Philippin cũng thừa nhận rằng nạn khai thác gỗ và khai mỏ trái phép cũng góp phần gia tăng hậu quả do bão lũ gây ra.

Mưa lớn khiến nước sông Banica tràn vào thành phố Dumaguete, Philippin (Ảnh: Hersley Ven Casero, For The Times)
Hàng nghìn người bị bão Washi cướp đi nhà cửa, phải sơ tán đến nơi an toàn (Ảnh: Thenews.com.pk)
Cảnh hoang tàn sau bão tại thành phố cảng Iligan (Ảnh: AP)