Phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn bán động vật hoang dã

ThienNhien.Net – Càng về cuối năm, tình hình buôn bán động vật hoang dã càng diễn biến phức tạp. Sau hàng loạt vụ buôn tê tê với số lượng lớn bị phát hiện tại Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Hà Nội, mới đây Công an tỉnh Thanh Hóa lại tiếp tục phát hiện vụ vận chuyển 77 con tê tê trọng lượng 439 kg, trong đó có 4 con tê tê nặng 39 kg đã chết.

Ngày 16/12, Công an Phú Yên cũng kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 3 mô tô vận chuyển 72kg động vật hoang dã quý hiếm gồm rồng đất và nhiều loại rắn khác từ ga Gò Mầm, huyện Tây Hòa về thành phố Tuy Hòa. Cùng trong ngày, cơ quan này phát hiện một cơ sở nuôi rắn, hươu, kỳ đà không đúng theo giấy phép được cấp tại xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa.

Trong một diễn biến khác liên quan đến vấn đề buôn bán, tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã, ngày 19/12, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 6 bị cáo trong đường dây mua bán xương động vật hoang dã (hổ, báo hoa mai, sơn dương, bò tót, mật động vật, cao thành phẩm…) 102 tháng tù giam và 87 tháng tù treo về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Một vụ án tương tự tại TP.HCM cũng đang được điều tra làm rõ khi tang vật mà hai đối tượng Hà Văn Ngà và Bành Tiến Quân mua bán được giám định chính xác là xương hổ Đông Dương, xương gấu chó, và ống da bàn chân voi châu Á. Hiện Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xem xét, khởi tố hình sự vụ án.