Công viên nghĩa trang sinh thái

ThienNhien.Net – Quy hoạch hiện đại, đồng bộ, thân thiện với môi trường là một trong những tiêu chí hàng đầu khi tiến hành thiết kế, xây dựng các công viên nghĩa trang sinh thái. Trên thực tế, mô hình này không mới xuất hiện mà đã được áp dụng khá phổ biến ở hầu hết các quốc gia phát triển, và trong một vài năm gần đây chúng được giới thiệu ở Việt Nam như một mô hình thân thiện trong tương lai nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm quỹ đất, đồng thời đảm bảo được những tiêu chuẩn khắt khe về mặt môi trường. Hiện không ít nghĩa trang đang được đầu tư xây dựng theo xu hướng này như Công viên nghĩa trang Kỳ Sơn – Lạc Hồng Viên ở Hòa Bình, Thiên Đường ở Hà Nội, An Viên Vĩnh Hằng ở Đồng Nai…, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng nghĩa trang thành các khu công viên sinh thái, vừa là nơi thăm viếng trang nghiêm, vừa tạo không gian nghỉ ngơi, thư giãn. Trong ảnh là công viên nghĩa trang thuộc thành phố ChunCheon, tỉnh Kangwon, Hàn Quốc. Nơi đây, vào dịp cuối tuần, các gia đình thường tới thăm viếng người quá cố trong một không gian rất gần gũi, thoáng đãng, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh lạnh lẽo, hoang vắng như nhiều khu nghĩa trang cũ của ta hiện nay.