Voi bị thảm sát ở Congo

ThienNhien.Net – Nhu cầu ngà voi liên tục gia tăng tại thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đang đẩy số vụ săn trộm ở châu Phi tăng đột biến và gần đây nhất là vụ thảm sát 22 cá thể voi ngay tại Vườn Quốc gia Garamba thuộc vùng Đông Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Được biết, 22 con voi này không bị săn theo cách thông thường mà bị xả súng dã man từ trên một chiếc trực thăng, đáng nói là trong số voi chết, có cả xác voi con. Sau cuộc thảm sát đẫm máu, những tay săn trộm đã đáp xuống hiện trường và nhanh chóng lấy đi ngà cùng bộ phận sinh dục của những cá thể voi chết. Người ta nghi vấn những bộ phận cơ thể từ 22 cá thể voi tại Vườn Quốc gia Garamba đã bị chuyển lậu qua Nam Sudan hoặc Uganda, các địa điểm chính nằm trên “Con đường Ngà voi” (Ivory Road) nối liền châu Phi và châu Á.

Xác của một vài trong số 22 cá thể voi bị chết ở Vườn Quốc gia Garamba – CHDC Congo (Ảnh: Reuter)