Mỹ giúp miền Trung ứng phó thiên tai

ThienNhien.Net – Khoảng 220 nghìn người sẽ được hưởng lợi từ Dự án tăng cường năng lực phòng chống và thích ứng thiên tai cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng duyên hải miền Trung.

Lũ lụt ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng (Ảnh: DDDN)

Dự án được Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Văn phòng Cứu trợ thiên tai (thuộc Tổ chức Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ) khởi động ngày 29/11/2011 tại Đà Nẵng.

Khoản kinh phí 711.371 USD do Văn phòng Cứu trợ thiên tai tài trợ.

Dự án được thực hiện trong 18 tháng, trên địa bàn 24 xã của hai huyện Quảng Điền, Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) và quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

Dự án hướng tới việc củng cố năng lực chuẩn bị, ứng phó với thiên tai thông qua tham gia xây dựng kế hoạch và công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, tăng khả năng phục hồi sau thiên tai cho cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương.

Đồng thời, giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho đại diện chính quyền địa phương và những đối tác quản lý rủi ro thiên tai; củng cố công tác quản lý và những chính sách thông qua diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, phổ biến, vận động …

Ngoài ra, Dự án sẽ cung cấp trang thiết bị cứu nạn cơ bản như phao cứu sinh, thuyền nhỏ…, xây dựng một số công trình phòng tránh thiên tai quy mô nhỏ trong khu dân cư; xây dựng và duy trì hệ thống cảnh báo sớm ở từng thôn, xóm kết hợp hệ thống truyền thanh công cộng…

Trước đó, một Dự án tương tự do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện (2009 – 2012) tại 3 tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tích cực.