Sếu cổ trắng

ThienNhien.Net – Nét đặc biệt của loài sếu cổ trắng (Grus vipio) nằm ở chính đôi chân màu hồng nhạt và chiếc cổ sọc trắng pha xám đậm không thể gặp ở bất kỳ loài sếu nào khác. Sếu cổ trắng hay cư trú ở những vùng đất ngập nước nông và thường rong ruổi trên những đồng cỏ ở các thung lũng sông lớn, dọc bờ hồ… phía đông bắc Mông Cổ, đông bắc Trung Quốc và các khu vực phụ cận phía đông nam nước Nga. Mặc dù đến độ tuổi sinh sản, kích cỡ con đực có vẻ nhỉnh hơn con cái một chút, song thực tế rất khó lòng phân biệt đâu là con đực, đâu là con cái. Là loài ăn tạp, Grus vipio lấp đầy dạ dày của mình bằng côn trùng, động vật có xương sống cỡ nhỏ, các loại hạt, rễ, thân củ, thực vật vùng ngập nước và cả thóc lúa. Tuy chưa đến mức bị liệt vào Sách đỏ của IUCN, song thời gian gần đây, quần thể loài này cũng đang bị đe dọa khá nghiêm trọng mà chủ yếu là do mất nơi cư trú.