Đông về trên rẻo cao

ThienNhien.Net – Cứ mỗi độ Tết đến, trên vùng cao các tỉnh miền Bắc, những đợt không khí lạnh giá, rét buốt tràn về ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của đồng bào và cả đàn gia súc. Những con số về số lượng gia súc chết do rét đậm, rét hại ngày càng gia tăng khiến cuộc sống dựa vào nông lâm của đồng bào các dân tộc gặp nhiều khó khăn. Tính đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai đã có khoảng 30 con trâu bò chết vì rét, tỉnh Lạng Sơn là 20 con, một số tỉnh còn lại đã có trâu bò chết rải rác. Trồng cấy của bà con cũng gặp rất nhiều khó khăn do tiết trời rét buốt, một số nơi còn có hiện tượng sương muối. Trên những vùng cao đa số là đồng bào nghèo nên điều kiện giữ ấm cho bản thân và gia súc gia cầm cũng như cây trái, mạ lúa gặp rất nhiều khó khăn, trong khi đó theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư, miền Bắc tiếp tục đối phó với nhiều đợt rét đậm, rét hại từ đây đến Tết. (Bức ảnh chụp một em bé ở Hà Giang theo mẹ lên núi bón phân trở về trong tiết trời rét buốt, ăn mặc tềnh toàng với đôi dép tổ ong rách nách chằng chịt dây)

mua dong