Quảng Nam: Mưa lũ gây thiệt hại trên 250 tỉ đồng

ThienNhien.Net – Theo tổng kết của UBND tỉnh Quảng Nam, đợt mưa lũ từ ngày 4-8/11 trên địa bàn tỉnh đã làm 17 người chết, 45 người bị thương, thiệt hại ước tính trên 250 tỉ đồng.

Sạt lở nghiêm trọng tại các tuyến giao thông huyện Nam Trà My (Ảnh: cand.com.vn)

Do mưa lớn, mực nước trên các sông đều vượt báo động III từ 0,7m đến 1m,  chỉ thấp hơn cơn lũ lịch sử năm 1999 từ 30 – 50cm, 76 xã, phường, thị trấn bị ngập lũ, 73.000 nhà dân bị ngập nước, trong đó có khoảng 55.700 hộ bị ngập sâu từ 0,5m trở lên, 41 nhà dân bị sập đổ, hư hỏng.

Các công trình giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14B, 14D, 14E,  tỉnh lộ 604, 606, 610, 611, 616, 617 có nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng; nhiều tuyến giao thông liên xã thuộc các huyện Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn, Đông Giang bị gây ách tắc trong nhiều ngày liền.

Các công trình thủy lợi cũng bị hư hại nặng, tổng thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng. Một số tuyến đê kè hai bên bờ sông Thu Bồn, Vu  Gia, Quảng Huế sạt lở ở mức độ nguy hiểm, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Nhiều trường học, trạm y tế xã các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Nông Sơn, thị xã Hội An bị ngập, gây thiệt hại về dụng cụ học tập; thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh…

Theo ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Quảng Nam đã nỗ lực khắc phục hậu quả, thông tuyến bước 1 các tuyến giao thông huyết mạch, xử lý khử trùng các giếng nước của nhân dân trong vùng ngập lũ; xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh; khắc phục sự cố về điện đảm bảo cấp điện sinh hoạt và sản xuất bình thường…