Himalaya có thể trở thành lãnh địa mới về điện mặt trời

ThienNhien.Net – Khi nghĩ tới nguồn năng lượng mặt trời, người ta thường hình dung ra những tấm pin đặt dưới nhiệt độ bỏng rãy của miền sa mạc. Song, một nghiên cứu mới đây cho thấy, thật ra chúng ta có thể nhận được năng lượng nhiều hơn qua những tấm pin mặt trời đặt trên những đỉnh núi phủ tuyết.

Một đỉnh núi phủ tuyết của dãy Hamalaya. Ảnh: Landoflordshiva

Cùng với các đồng nghiệp Nhật Bản, Kotaro Kawajiri thuộc Viện Công nghệ Massachusetts đã lập bản đồ bức xạ mặt trời toàn cầu và phát hiện ra rằng một số điểm thu được mức ánh nắng cao nhất lại nằm trên dãy Himalaya và dãy Andes. Ở độ cao này, ánh nắng ít bị bầu khí quyển hấp thụ hơn.

Ngoài ra, ở nhiệt độ khoảng 40°C, 13% năng lượng do các tấm pin mặt trời tạo ra sẽ bị thất thoát do nhiệt độ cao. Trong khi đó, không khí lạnh ở những đỉnh núi cao sẽ làm mát và gia tăng hiệu quả cho các tấm pin, Kawajiri cho biết.

Keith Barnham, một nhà nghiên cứu quang năng của trường Imperial College London, cho rằng những vùng có khí hậu lạnh có thể sẽ là “lãnh địa mới cho năng lượng mặt trời”.