Loài gặm nhấm lớn nhất thế giới

ThienNhien.Net – Chuột Hydrochoerus hydrochaeris được xếp vào hàng loài gặm nhấm lớn nhất thế giới. Chúng có thể dài tới 1m và to bằng cả con cừu. Nếu xét về hình dáng bên ngoài, người ta nhận thấy Hydrochoerus hydrochaeris trông na ná những chú lợn Guinea. Thông thường, mỗi đàn chuột có khoảng từ 10 đến 100 cá thể, được “dẫn dắt” bởi một con đực đầu đàn. Sống chủ yếu trong khu vực đầm lầy ẩm ướt và gần vùng bờ sông có cỏ trải dài từ Panama tới đông bắc Argentina và phía đông dãy Andes, loài chuột này có thể thỏa sức ăn những món khoái khẩu như cỏ và thực vật nước ngọt hay thậm chí cả phân của chính mình. Chuột Hydrochoerus hydrochaeris rất thích nước. Với những ngón chân có màng, chúng có thể dễ dàng di chuyển trong nước và điều thú vị là chúng còn thường giao phối dưới nước.