Lũ nghiêm trọng ở Thái Lan

ThienNhien.Net – Ngày 10/10/2010, một đợt lũ trầm trọng nhất trong vòng 50 năm qua đã đổ xuống miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Nguyên nhân của trận lũ là do mưa lớn liên tục khiến mực nước tại hầu hết các đập chứa vượt mức giới hạn, buộc phải xả bớt nước, khiến tình trạng ngập lụt càng thêm nghiêm trọng. Tính đến ngày 24/10 đã có ít nhất 28 người thiệt mạng; 2,5 triệu người và 4.058 km2 đất nông nghiệp chịu ảnh hưởng của lụt lội. Giới chuyên gia dự báo, cứ mỗi giây sẽ có khoảng 4.000m3 nước tràn vào sông Chao Praya và chảy ngang qua các thành phố. Hiện nay, trận lũ đã bắt đầu đe doạ một số khu vực tại Thủ đô Bangkok. Dự đoán, lũ sẽ còn tăng cao hơn nữa trong hai ngày 27 và 28/10 tới. Chính quyền Thái Lan hiện đang khẩn chương tiến hành những biện pháp đối phó với thảm họa thiên tai này.