Mỹ đối phó với bão lớn Irene

ThienNhien.Net – Với sức công phá dự báo tương đương siêu bão Katrina năm 2005, trận bão Irene đổ bộ vào Đại Tây Dương năm 2011 nhiều khả năng sẽ phá vỡ kỷ lục về mức độ thiệt hại của năm 2008. Bão Irene mang theo mưa lũ lớn và gió giật mạnh, có thể cuốn theo bất cứ thứ gì trên đường đi của nó.

Đây là trận bão lớn đầu tiên trong mùa bão năm 2011, hình thành từ một đợt sóng nhiệt đới Đại Tây Dương, gây mưa lũ từ Bắc Carolina đến New England. Và theo dự đoán của các chuyên gia thì tuần này bão Irene sẽ công kích tổng lực vào nước Mỹ, không loại trừ các thành phố lớn như Washington, New York, Boston, Philadelphia…

“Siêu bão” Irene gây lũ lớn tại New York (Ảnh: Cbsnews.com)

Riêng 2 ngày gần đây, bão Irene đã gây ngập nước ở nhiều khu vực thuộc New York, làm xáo trộn cuộc sống, đình trệ các tuyến giao thông. Rút kinh nghiệm từ cơn bão lịch sử Katrina, Chính phủ Mỹ đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ngay khi có tin bão, các bang dọc bờ biển phía Đông đã nhanh chóng được cảnh báo về tình trạng khẩn cấp, Tổng thống Obama cũng thúc giục người dân di dời tới nơi an toàn cho đến khi bão đi qua. Tại nhiều thành phố, dân cư đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ để sống chung với bão…

Hiện bão Irene vẫn đang hoành hoành. Con số thiệt hại đang được cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng của Mỹ.