Thủy điện… hành dân

Nguồn nước sinh hoạt của người dân thôn 1, 2,3, xã Diên Bình bị ô nhiễm nặng. Ảnh: Báo Nông nghiệp Việt Nam

ThienNhien.Net – Sống trong cảnh lụt lội, ô nhiễm nghiêm trọng khi mùa mưa lũ đến – đó là nỗi khổ của khoảng 60 hộ dân các thôn 1,2,3 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum sinh sống ven lòng hồ thủy điện Plei Krông.

Báo Sức khỏe và Đời sống ngày 11/8/2011 cho biết, do xã nằm ven dòng sông Đăk Pxy, phía thượng nguồn của lòng hồ thủy điện Plei Krông nên từ khi công trình thủy điện Plei Krông tích nước, năm nào nước hồ cũng tràn vào vườn nhà làm ngập úng hoa màu, nguồn nước đóng váng, nổi phèn bốc mùi chua.

Nhiều bà con thôn 2 cho biết, mỗi khi mưa lớn, nước nguồn đổ về nhanh, cộng với việc rừng bị tàn phá, rác cây trôi theo dòng nước đã làm tắc nghẽn dòng chảy, gây dâng nước cục bộ, vì thế mới xảy ra tình trạng ngập lụt.

Ông Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch UBND xã cho biết xã đã đề nghị UBND huyện và Công ty Thủy điện Ialy quản lý công trình thủy điện Plei Krông di dời dân sống ven lòng hồ đến nơi ở mới để tránh ngập lụt nhưng vẫn chưa thấy hồi âm.