Đăk Nông suy kiệt nước ngầm

ThienNhien.Net – Theo báo cáo mới công bố của Đoàn khảo sát trữ lượng nước thuộc Bộ TN&MT, mực nước ngầm tại các huyện Đăk Mil, Đăk Song và Chư Jút của Đăk Nông đã giảm xuống dưới 1/3 (từ 3-5m) so với 6 năm trước.

Do nguồn nước ngầm bị cạn kiệt nên nhiều hồ trữ nước trên địa bàn tỉnh đang cạn dần ( Ảnh minh họa:baodaknong.org.vn)

Báo Đắc Nông ngày 17/08/2011 cho biết nguyên nhân của tình trạng này là do khí hậu biến đổi khiến mùa mưa bị rút ngắn, mùa khô kéo dài; diện tích rừng lại bị thu hẹp cộng thêm lớp phủ bề mặt của đất giảm nên khả năng giữ nước kém. Việc gia tăng nhanh diện tích các loại cây trồng cần nhiều nước như cà phê, hồ tiêu… cũng là lí do khiến mực nước ngầm bị khai thác quá mức và giảm mạnh.

Nhằm duy trì nguồn nước ngầm ổn định, Đăk Nông cần đẩy mạnh việc trồng và bảo vệ rừng; kiểm soát tốt nhu cầu khai thác, sử dụng nước ngầm tại các địa phương, đồng thời chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất, ưu tiên một số loại cây cần ít nước hơn.