Bắc Ninh nâng cấp vườn cò Đông Xuyên

Vườn cò đứng trước nhiều mối đe dọa cần được bảo vệ (Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát, bảo hiểm công trình mở rộng và cải tạo, nâng cấp Vườn cò Đông Xuyên, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.

Từ nhiều năm nay, vườn cò Đông Xuyên được coi như báu vật mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng, được người dân thôn Đông Xuyên trân trọng giữ gìn. Với diện tích trải rộng hơn 31.000 m2 bao gồm mặt nước và tre là nơi đàn chim làm tổ, ước tính thời điểm cuối năm 2008 có khoảng 3 vạn cò, vạc trú ngụ, sinh sống tại đây. Nhiều nhất là cò tới 2 vạn con với đủ chủng loại: cò trắng, cò trắng mỏ vàng chân đen, cò lửa, cò bợ, cò trắng mỏ vàng chân vàng.

Tuy nhiên, nạn săn bắn trộm cò, vạc thời gian qua làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái cũng như số lượng đàn cò, vạc ở Đông Xuyên. Trước sự xâm hại nghiêm trọng đến mức báo động đối với môi trường sống của vườn cò Đông Xuyên, xã Đông Tiến đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ đàn cò, mở các đợt cao điểm xử lí tình trạng vi phạm quy ước, sử dụng súng săn trái phép trên địa bàn xã, huy động lực lượng công an tuần tra, theo dõi, bắt và xử lí nhiều đối tượng tham gia bẫy, săn bắn cò.

Việc cải tạo, nâng cấp Vườn cò Đông Xuyên nhằm cải thiện môi trường sống cho đàn cò, vạc sinh sống lâu dài và nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ, giữ gìn môi trường sinh thái cho người dân nơi đây.