Gần 788 tỷ đồng bảo vệ, phát triển rừng Đồng Nai

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Ngày 23/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai tổ chức công bố quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Theo quy hoạch, tổng nguồn vốn đầu tư để bảo vệ rừng từ nay đến năm 2020 là gần 788 tỷ đồng. Mục đích nhằm duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 29,76%, trong đó ưu tiên bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và hạn chế mức thấp nhất những vi phạm vào tài nguyên rừng.

Toàn tỉnh sẽ trồng mới trên 4.600 héc-ta rừng, trồng rừng sau khai thác gần 11 ngàn hécta; trồng thêm 236 triệu cây phân tán và bổ sung làm giàu thêm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Quy hoạch đến năm 2020, Đồng Nai có trên 17.200 héc-ta rừng, bao gồm rừng đặc dụng trên 101 ngàn hécta, rừng phòng hộ hơn 36.500 hécta và rừng sản xuất gần 32.500 hécta.