Yên Bái: Rừng dự án chờ vốn

Trồng rừng góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.Ảnh:(minh họa) - ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (661) được chính phủ triển khai từ năm 1998 với mục đích bảo vệ diện tích rừng vốn có, tăng thêm diện tích và độ che phủ rừng. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, dự án còn vướng mắc ở khâu cung ứng vốn, khiến tiến độ thực hiện bị chậm so với chỉ tiêu kế hoạch. Câu chuyện ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là một ví dụ.

Năm 2009, huyện Lục Yên có kế hoạch trồng 500 ha rừng 661, năm 2010 tăng lên 1.100 ha và đã hoàn thành đúng kế hoạch. Năm 2011, huyện Lục Yên được tỉnh giao chỉ tiêu trồng 1.200 ha với số vốn thực hiện khoảng 3,6 tỷ đồng. Song, theo phản ánh của Nông thôn ngày nay 28/07, đến nay Ban quản lí dự án huyện (BQLDA) vẫn chưa nhận được vốn nhà nước. Nhằm đảm bảo kế hoạch, từ đầu năm BQLDA đã vay ngân sách huyện 400 triệu đồng để ươm 750.000 cây giống, tiến hành trồng tại 15 xã với tổng diện tích 409, 7 ha.

Chưa có nguồn vốn, đến nay BQLDA huyện vẫn phải khất nợ tiền công ươm giống của công nhân 6 tháng đầu năm. BQL hiện đang phải chờ vốn để chăm sóc cho diện tích đã trồng, trồng mới diện tích còn lại và trang trải tiền công cho công nhân.

Ông Đặng Văn Tâm – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm – Phó Ban thường trực BQLDA 661 huyện Lục Yên cho biết đến cuối tháng 6/2011, tiến độ trồng rừng dự án 661 mới đạt 30%, toàn bộ số vốn phải đi vay. BQL đã nhiều lần có văn bản kiến nghị lên tỉnh nhưng chưa được tháo gỡ. Theo kế hoạch, dự án phải trồng 1.200 ha rừng, song hiện 780 ha vẫn đang chờ vốn.

Không riêng gì Lục Yên, hiện nay ở Yên Bái hàng nghìn ha rừng trồng theo dự án 661 đang ở trong tình trạng tương tự, khó khăn cho việc hoàn thành kế hoạch được giao.