“Vựa nghiến” dưới chân rừng đặc dụng

ThienNhien.Net – Sở hữu nhiều cây nghiến lớn, có tuổi thọ hàng trăm năm nên rừng đặc dụng Phong Quang (thuộc các xã Minh Tân, Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã trở thành “điểm đến” của nhiều lâm tặc. Mặc dù các cơ quan chức năng địa phương đã ra sức ngăn chặn, tuần tra, kiểm soát nhưng vẫn chưa thể làm dịu bớt tình trạng chặt phá rừng rầm rộ nơi đây.

Có dịp ngang qua xóm núi Tân Sơn, xã Minh Tân, bạn ắt hẳn sẽ ngạc nhiên khi thấy đâu đâu cũng là nghiến, nghiến nằm “lộ thiên” ngay trên đường vào thôn, nghiến được trưng dụng làm nhà, làm vật dụng cày bừa, làm chuồng trâu, chuồng gà, cột điện, và còn được người dân dùng để… sưởi ấm.

Những "thớt nghiến" bị cơ quan chức năng tịch thu
Rừng nghiến bị tỉa thưa đi trông thấy