Khắc phục sự cố sập hầm vàng tại Quảng Nam

ThienNhien.Net – Một vụ sập hầm vàng nghiêm trọng vừa xảy ra tại đầu nguồn khe nước Voi (huyện Nam Giang, Quảng Nam), vùi lấp 6 phu đào vàng. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp cận hiện trường.

Ngày 17/6, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, bà Phạm Thị Như, xác nhận thông tin này và cho biết thêm, theo báo cáo từ chính quyền xã Tà Bhing (huyện Nam Giang), 6 phu đào vàng đều ở tỉnh Bắc Giang, song vẫn chưa xác định được danh tính.

Khai thác vàng trái phép ở khu vực miền núi huyện Hiệp Đức, Quảng Nam (Ảnh: Chinhphu.vn)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nam Giang đã chỉ đạo lực lượng công an tiếp cận hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang trên đường từ trung tâm xã Tà Bhing vào bãi vàng để điều tra làm rõ sự việc.

Đồng thời, Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Quảng Nam cũng cử lực lượng vượt hàng trăm cây số, tổ chức công tác khám nghiệm hiện trường, truy tìm chủ bãi vàng trái phép này.

Được biết, bãi vàng ở khe nước Voi nằm giữa rừng sâu, thuộc vùng giáp ranh hai xã Tà Bhing và Chàval. Đây là bãi vàng sa khoáng khai thác trái phép nhiều năm nay với hàng trăm phu đào vàng đến từ các tỉnh, thành phía Bắc. Chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều đợt truy quét nhiều lần nhưng kết quả hạn chế vì nằm giữa rừng sâu, đi lại khó khăn.

Theo thông tin ban đầu, vụ sập hầm vàng xảy ra ngày 14/6 giữa rừng sâu phòng hộ, địa bàn cách trở. Hầm vàng bị sập do mưa lớn đầu mùa sinh ra lũ quét tại khu vực. Do đường đi lại khó khăn nên công tác cứu nạn, cứu hộ không được triển khai kịp thời.

Chủ bãi là người miền Bắc vào dựng lán trại, đưa máy móc thiết bị vào tập kết rồi thuê người ngoài Bắc vào đào vàng trái phép. Ngay sau khi xảy vụ sập hầm vàng, chủ bãi đã chạy trốn khỏi lán, còn hàng chục phu đào vàng khác cũng hoảng sợ bỏ trốn vượt đường rừng ra đường quốc lộ đón xe về quê.

Trao đổi với phóng viên, ông Doãn Văn Thanh, Trưởng Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cho biết trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã chỉ đạo, đến cuối ngày 31/6 các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng của tỉnh phải tổ chức đẩy đuổi, truy quét vàng tặc ra khỏi các bãi vàng trái phép.