Phát hiện loài ếch quý hiếm ở Quảng Ngãi

Ếch Cây Sần Tay Lo trong Sách Đỏ thế giới, được phát hiện sinh sống ở vùng rừng núi Ba Tơ, Quảng Ngãi. Ảnh: VnExpress

ThienNhien.Net – Sau hơn 10 ngày khảo sát ở vùng rừng núi thuộc xã Ba Nam, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), các chuyên gia của tổ chức Wildlife At Risk đã phát hiện nhiều loài động vật, bò sát lưỡng cư quý hiếm sinh sống nơi đây, trong đó có loài Ếch Cây Sần Tay Lo.

Báo điện tử VnExpress ngày 13/6/2011 cho biết, trong những ngày khảo sát tại Quảng Ngãi, các chuyên gia ghi nhận hơn 100 loài côn trùng, 120 loài thực vật với hàng chục loài phong lan rừng đặc hữu tại miền Trung, cùng 58 loài bò sát lưỡng cư và 31 loài thú.

Đặc biệt, lần đầu tiên loài Ếch Cây Sần Tay Lo (Theloderma Stellatum), đặc biệt quý hiếm và nằm trong Sách đỏ quốc tế (IUCN), đã được phát hiện tại đây.

Ông Nguyễn Vũ Khôi, giám đốc điều hành Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã Wildlife At Risk tại Việt Nam cho biết tổ chức này sẽ phối hợp với Chi cục kiểm lâm Quảng Ngãi nghiên cứu cơ bản thêm, tiến tới thành lập vùng rừng đặc dụng để có giải pháp bảo tồn quần thể động thực vật quý hiếm tại đây.