Bắc Kạn: Phát hiện Vạc hoa ở Vườn Quốc gia Ba Bể

ThienNhien.Net – Các nhà khoa học tại Vườn Quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn) mới phát hiện ra sự tồn tại của hai đôi Vạc hoa, trong đó có một đôi đang nuôi hai con non.

Vạc hoa mới được phát hiện tại Vườn Quốc gia Ba Bể (Ảnh: Danviet.vn)

Theo Nông thôn 13/6, loài Vạc hoa này chỉ phân bố trong các vùng địa sinh học Á nhiệt đới Trung Quốc – Hymalaya và rừng ẩm nhiệt đới Đông Dương, trong đó có Việt Nam.

Vui mừng trước phát hiện trên, ông Nông Thế Diễn, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn) phát biểu: “Việc phát hiện Vạc hoa ở hồ Ba Bể có ý nghĩa rất quan trọng, vì nó từng được xác định là đã bị tuyệt chủng ở Việt Nam”.

Ước tính trên thế giới hiện chỉ còn khoảng 500 cá thể Vạc hoa.