Khánh Hòa ra quân diệt sao biển gai

Diệt sao biển gai nhằm bảo vệ đa dạng sinh học. Ảnh: Báo Lao Động

ThienNhien.Net – Để bảo tồn hệ đa dạng sinh học và hưởng ứng ngày Đa dạng sinh học thế giới (22.5). Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển vịnh Nha Trang vừa tổ chức đợt diệt sao biển gai lớn trong và xung quanh khu bảo tồn.

Sao biển gai có tên khoa học là Acanthaster Planci, sống ở độ sâu từ 5 – 20m nước biển, đây là loài gây hại cho san hô. Trong vòng đời 3 năm 1 con sao biển gai có thể ăn hết khoảng 35 – 50 mét vuông san hô, điều này tác động bất lợi đối với hệ sinh thái biển.

Theo Lao Động, 22/05, chiến dịch diệt sao biển gai là một hoạt động thường niên của Khu bảo tồn được Ban Quản lý tổ chức vào tháng 5. Đợt ra quân lần này đã diệt được 6000 con sao biển gai ở một số địa điểm quanh vùng lõi khu bảo tồn như Hòn Nọc, Hòn Mun, Hòn Một…