Khảo sát đa dạng sinh học tại Quảng Ngãi

Rùa Trung Bộ, một trong những loài quý hiếm ở Quảng Ngãi đã được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam

ThienNhien.Net – Từ ngày hôm nay (24/5), đoàn chuyên gia của Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã Wildlife At Risk (WAR) sẽ tiến hành khảo sát, nghiên cứu các loài linh trưởng, bò sát quý hiếm và côn trùng tại huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Nguyễn Văn Hân, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Ngãi, dự kiến, sau 2 tuần khảo sát về voọc chà vá, rùa Trung Bộ, kỳ đà hoa, kỳ nhông, bướm rừng…, WAR sẽ lập dự án kêu gọi các tổ chức quốc tế đầu tư xây dựng trung tâm bảo tồn nhằm gây nuôi, cho sinh sản đối với một số loài linh trưởng, bò sát quý hiếm tại địa phương.

Hiện Quảng Ngãi có khoảng 53 loài động vật quý hiếm được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam, mức độ quý hiếm của các loài động vật nơi đây cao hơn so với nhiều vùng khác trong cả nước.