Hà Nội: Bắt quả tang vụ vận chuyển động vật hoang dã

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Báo Lao Động

ThienNhien.Net – Ngày 9/5 Các trinh sát đội 3.2 Phòng Cảnh sát môi trường CA TP.Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện một ô tô chở động vật hoang dã quý hiếm khi đối tượng đang giao hàng tại địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Báo Lao Động ngày 9/5/2011 cho biết, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xốp được chiếc xe ôtô Hyundai Getz màu xanh mang BKS 23T – 3111 chạy từ Tuyên Quang về có 1 con mèo rừng đã chết, trọng lượng 2,8kg, được ướp đá (loài mèo này thuộc nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm mọi hành vi nuôi nhốt, săn bắn, giết mổ); 1 con cầy hương trọng lượng 2,9kg; ngoài ra còn có 10 con bìm bịp và gà tre.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Bùi Văn Tuân, xã Tràng Đà, TP.Tuyên Quang (Tuyên Quang) đã mua số động vật hoang dã trên của một người dân tộc với giá 1,2 triệu đồng đem về Hà Nội bán kiếm lời.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.