Tuyên Quang: Khai thác barit “chui”

ThienNhien.Net – Gần đây, tại địa bàn xóm Hồng Quân, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang rộ lên  tình trạng khai thác barit trái phép. Mạnh ai nấy đào, hàng chục ha đồi núi tan hang, đất đá bồi lấp ruộng lúa, ô nhiễm môi trường.

Mỏ đá barit tại nằm cuối xóm Hồng Quân, con đường nhỏ dẫn vào địa điểm khai thác đá đầy bụi, bị băm nát do những đoàn xe tải hạng nặng chở đá nối đuôi thay nhau “cày” suốt cả ngày lẫn đêm.

Trên quả đồi nhỏ, 4 chiếc máy đào đang gầm rú, đào, móc sâu vào lòng đất, chốc chốc lại ngưng nghỉ để những nhóm người ùa vào cặm cụi nhặt và phân loại đá.Ông Lê Tiến Tuyên, người đàn ông có ngôi nhà khang trang nhất nhì vùng nằm ngay sát quả đồi đang bị đào bới nham nhở cho biết quả đồi này vốn thuộc sở hữu của gia đình ông, trước đây trồng chè. Hai năm trước, phát hiện tại đây có mỏ khoáng sản nên ông đã đồng ý bán cho người khác khai thác theo hợp đồng là 5 năm.

Chứng kiến tình trạng hàng chục ha chè và keo biến mất, đất đá ngổn ngang. Bà Hồ Thị Mến, một người dân xóm Hồng Quân, kêu ca đầy bức xúc: “Xe chở quặng chạy thâu đêm suốt ngày, bụi mù mịt. Họ đục khoét núi thế, cứ mỗi trận mưa lớn là đất đá lại tuôn xuống lấp ruộng lúa ngay dưới chân núi.

Khai thác đá trái phép làm thất thoát nguồn tài nguyên của đất nước, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân quanh khu vực. Thiết nghĩ ngành chức năng Tuyên Quang cần có những biện pháp ngăn chặn và xử lí kịp thời để chấm dứt tình trạng trên.

Cả quả đồi bị xới tung vì barit