Nguy cơ cháy rừng

ThienNhien.Net – Thời tiết thay đổi theo hướng nắng nóng, nền nhiệt độ tăng cao, độ ẩm giảm kèm theo gió hanh khiến nhiều cánh rừng trên cả nước đang đứng trước nguy cơ cháy lớn. Nhiều đám cháy nhỏ đã xảy ra rải rác ở Tây Nguyên, Cà Mau.

Thống kê cho thấy, chỉ riêng khu vực Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 12 vụ cháy rừng, thiệt hại gần 10.000 ha. Tỉnh Cà Mau cũng vừa để xảy ra cháy rừng tại xã Khánh An, huyện U Minh và hiện nguy cơ cháy đang lan tới 20.000 ha rừng tràm thuộc lâm phần VQG U Minh Thượng. Mới đây, vào ngày 14 và 15/4, tại khu rừng quanh hồ thủy điện Buôn Kuốp, huyện Krông Năng, Đăk Lăk và khu vực rừng thuộc hai thôn Hội Khách Tây và Hội Khách Đông, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra hai đám cháy lớn.

Ảnh minh họa: Lao Động

Trước đó, ngày 18/2, Cục Kiểm lâm cũng ra cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại rất nhiều địa phương như: Bắc Giang; Bình Phước; Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng Nai; huyện Tri Tôn và Tịnh Biên (An Giang); huyện Buôn Đôn, Ea H’leo, Ea Súp, thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk); huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc (Đồng Nai); huyện Krông Pa, Ayun Pa (Gia Lai)… Hầu hết đều có nguy cơ cháy rừng rất cao, ở mức báo động cấp IV, cấp nguy hiểm.

Để hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra cháy rừng, các địa phương cần chủ động phối hợp làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng; xây dựng bồn chứa nước, trang bị máy móc, phương tiện, đồng thời bố trí lực lượng luân phiên túc trực tại các địa điểm trọng yếu; tăng cường tuần tra kiểm soát. Nếu xảy ra cháy rừng, cần thực hiện ngay các biện pháp chữa cháy rừng theo đúng quy định.